Giải mã bí ẩn vụ sát hại ông Kim Jong-Nam

Thứ sáu, 17/02/2017 10:16

(Cadn.com.vn) - Malaysia ngày 16-2 tuyên bố đã hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi ông Kim Jong-Nam - anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un – bị sát hại hôm 13-2. Tuy nhiên, Malaysia vẫn chưa công bố kết quả khám nghiệm tử thi cũng như nguyên nhân thật sự đằng sau vụ việc này.

Nữ nghi phạm thứ hai liên quan vụ sát hại ông Kim Jong-Nam (người dùng hộ chiếu mang tên Kim Chol khi đến Malaysia) đã bị bắt vào sáng 16-2, chỉ vài giờ sau khi nữ nghi phạm thứ nhất bị bắt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia.

Trong ngày 16-2, Phó Tổng Thanh tra cảnh sát Tan Sri, Noor Rashid Ibrahim cho biết, nghi phạm thứ ba - người đàn ông đi cùng hai nữ nghi phạm đến sân bay - cũng bị bắt giữ. Theo nguồn tin, nghi phạm thứ ba là người Malaysia, 26 tuổi, bị bắt giữ tại thành phố Ampang, bang Selangor. Người này được cho là bạn trai của nữ nghi phạm thứ 2 mang hộ chiếu Indonesia. Cảnh sát Malaysia tuyên bố đang tìm kiếm một số nghi phạm khác liên quan đến vụ án này.

Người dân Hàn Quốc theo dõi tin ông Kim Jong-Nam bị sát hại ở Malaysia. Ảnh: CNN

6 NGHI PHẠM LIÊN QUAN

Theo Reuters, nữ nghi phạm thứ hai mang hộ chiếu Indonesia, sinh ngày 11-2-1992.

Chánh Thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết, nghi phạm này bị bắt giữ vào lúc 2 giờ ngày 16-2 (giờ địa phương). Tại thời điểm bắt giữ, cô này đi một mình. Cảnh sát không nói rõ nơi nghi phạm này bị bắt giữ mà chỉ cho biết, hình ảnh về nữ nghi phạm này được xác định từ camera giám sát ở sân bay Kuala Lumpur. Bộ Ngoại giao Indonesia ngay sau đó xác nhận nữ nghi phạm thứ hai này mang quốc tịch Indonesia. Bộ trên cũng cho biết, Đại sứ quán Indonesia đề nghị tiếp cận lãnh sự với nghi phạm này nhằm cung cấp sự hỗ trợ pháp lý.

Ông Kim Jong-Nam được xác nhận bị sát hại vào sáng 13-2 tại sân bay Kuala Lumpur. Nghi phạm đầu tiên đã bị bắt giữ vào tối 15-2. Nữ nghi này phải xuất hiện trước tòa án của Malaysia vào ngày 16-2. Tại tòa, nữ nghi phạm cho biết, cô đi cùng một người phụ nữ (được cho là nữ nghi phạm người Indonesia) và 4 người đàn ông đến Malaysia du lịch. Tại sân bay Kuala Lumpur, 4 người đàn ông nói muốn đùa với một hành khách và đề nghị cô xịt chất lỏng vào mặt vị khách này - là ông Kim Jong-Nam. “Họ nói với tôi chỉ là đùa cho vui. Tôi không biết việc đó lại giết chết ông ấy”, nữ nghi phạm này nói.

Hình ảnh nữ nghi phạm bị bắt giữ tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia
(ảnh chụp từ camera an ninh). Ảnh: Reuters

MALAYSIA SẼ TRAO TRẢ THI THỂ ÔNG KIM JONG-NAM CHO TRIỀU TIÊN

Triều Tiên ngày 16-2 chính thức xác nhận danh tính người đàn ông bị sát hại ở sân bay Kuala Lumpur hôm 13-2 là ông Kim Jong-Nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-Un. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 16-2, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết, “Đại sứ quán Triều Tiên đã xác nhận danh tính nạn nhân bị sát hại là ông Kim Jong-Nam”.

Cho đến nay, có rất nhiều thông tin khác nhau về việc ông Kim Jong-Nam đã bị sát hại như thế nào. Có tin cho rằng, ông bị phun chất độc vào mặt, trong khi có tin nói ông bị tấn công bằng một miếng vải tẩm độc vào mặt. Các nguồn tin trước đó lại cho rằng, ông bị tấn công bằng kim tiêm có thuốc độc. Hiện tại, Malaysia hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi ông Kim Jong-Nam bất chấp Triều Tiên phản đối việc khám nghiệm và yêu cầu trao trả thi thể ông Kim.

Tuy nhiên, Malaysia vẫn chưa công bố kết quả khám nghiệm tử thi cũng như nguyên nhân thật sự đằng sau vụ việc này. Cảnh sát trưởng quận Sepang Abdul Aziz Ali nói với truyền thông địa phương rằng, ông sẽ không bình luận về kết quả khám nghiệm tử thi cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan pháp y. Malaysia hôm 16-2 cũng khẳng định sẽ trao cho Triều Tiên thi thể của ông Kim Jong-Nam.

Khả Anh

VIỆT NAM PHỐI HỢP VỚI MALAYSIA ĐIỀU TRA VỤ VIỆC

Ngày 16-2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam liên quan đến việc công dân Triều Tiên Kim Chol – người mà Triều Tiên xác nhận là ông Kim Jong-Nam -  được cho là bị sát hại tại Malaysia, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà nêu rõ: “Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tội phạm dưới mọi hình thức và mọi mục đích. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các nước trong công tác phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm”.

Liên quan đến vụ việc vừa xảy ra tại Malaysia, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với phía Malaysia để làm rõ những thông tin liên quan”.

TTXVN